Cập nhật lúc
9:42,
Thứ Năm,
12/07/2012
(GMT+7)
Web.ĐTN: Ngày 11/7/2012, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Khoa học & Công nghệ và các ban, ngành liên quan tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hải Dương lần thứ XVIII - 2012.
 |
| BTC trao giải nhất cho các thí sinh Tiểu học, THCS và THPT |
Đến dự lễ khai mạc Hội thi có các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các đồng chí trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và lãnh đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn, các thầy, cô giáo, đông đảo các bậc phụ huynh học sinh và thí sinh tham dự hội thi.
Đây là năm thứ 18, Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với các ngành tổ chức Hội thi Tin học trẻ. Năm nay, các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động vào cuộc, bồi dưỡng các thí sinh, một số đơn vị đã tổ chức sơ tuyển cấp huyện, thành phố thu hút đông đảo thí sinh tham gia tiêu biểu như: Thành phố Hải Dương, Chí Linh, Kinh Môn, Thanh Hà nên chất lượng thí sinh tham gia hội thi "Tin học trẻ" cấp tỉnh năm nay đạt chất lượng cao. Tổng cộng có 86 thí sinh được lựa chọn tham gia cấp tỉnh. Ban Giám khảo gồm 10 đồng chí có chuyên môn và khả năng sư phạm cao; thành lập Ban Đề thi gồm 06 đồng chí chuyên trách việc ra đề thi.
Đối tượng dự thi là Học sinh các khối Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông hiện đang học tại các trường trong toàn tỉnh, không phân biệt thí sinh chuyên hay không chuyên. Bảng A: Dành cho học sinh Tiểu học; Bảng B: Dành cho học sinh Trung học cơ sở; Bảng C: Dành cho học sinh Trung học phổ thông; Bảng D: Thi phần mềm sáng tạo.
Đối với khối Tiểu học: Thi trắc nghiệm: về kiến thức chung máy tính, phần mềm; những thuật ngữ cơ bản về máy tính, hệ điều hành, chương trình ứng dụng...; Thực hành ứng dụng: Phần này yêu cầu thí sinh rèn luyện kỹ năng tư duy, kỹ năng sử dụng bàn phím, chuột để có thể vẽ tranh và soạn thảo văn bản.
Đối với khối THCS và THPT: Thi trắc nghiệm: Kiến thức chung về máy tính, phần mềm và lập trình; Thi lập trình: Viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal (Free Pascal) hoặc các ngôn ngữ khác do Hội đồng giám khảo cung cấp để hỗ trợ tìm ra kết quả của 1 bài toán cho trước. Thí sinh sẽ chỉ phải nộp tệp kết quả chấm. Riêng đối với học sinh THPT, khuyến khích các thí sinh sử dụng ngôn ngữ C/C++ (DevC++).
Thi Phần mềm sáng tạo: Khuyến khích các thí sinh tham gia, đặc biệt là thí sinh các lớp chuyên toán, tin. BTC Hội thi cấp tỉnh sẽ chấm sơ khảo, trao giải, lựa chọn các phần mềm xuất sắc nhất gửi BTC cấp Trung ương dự hội thi toàn quốc. Phần mềm sáng tạo do học sinh tự làm, phục vụ học tập, giảng dạy, quản lý nhà nước, về đề tài môi trường, trật tự an toàn giao thông…
Ban Tổ chức Hội thi đã trao tổng cộng 03 giải nhất cho các thí sinh: Nguyễn Phan Quang Minh, lớp 10 Tin, trường THPT Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương; Phạm Văn Ngọc, lớp 8B, trường THCS Duy Tân - Kinh Môn; Nguyễn Minh Khuyến, lớp 5D, trường Tiểu học Tô Hiệu - TP. Hải Dương; 06 giải nhì được trao cho các em: Phạm Minh Hoàng Linh, lớp 10 Tin, trường THPT Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương; Vũ Đức Thịnh, lớp 10 Tin, trường THPT Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương; Nguyễn Thanh Huyền, lớp 8C, trường THCS Thành Nhân - Ninh Giang; Nguyễn Văn Sơn, lớp 7A, trường THCS Đức Chính - Cẩm Giàng; Nguyễn Đức Thắng, lớp 5C trường Tiểu học Cao An - Cẩm Giàng; Nguyễn Quỳnh Anh, lớp 4E, Trường Tiểu học Sao Đỏ 2 - Chí Linh.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 09 giải ba và 05 giải khuyến khích cho các em thí sinh có điểm số cao nhất của 3 khối THPT, THCS, Tiểu học và 01 giải phần mềm sáng tạo với tổng số tiền trị giá 12.000.000 triệu đồng; 03 điện thoại không dây dành cho 03 thí sinh đạt giải nhất ở ba khối THPT; THCS; TH, ngoài ra tất cả các thí sinh tham gia hội thi đều được nhận Giấy Chứng nhận và kinh phí hỗ trợ của BTC Hội thi.